Kết quả tìm kiếm cho "Việt Nam-Malaysia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3069
Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay (ngày 4/12) với tâm điểm môn bóng đá nữ bắt đầu khởi tranh.
Tân binh tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Yên đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33.
Tương lai của nhân loại đang phụ thuộc vào những khu vực dễ tổn thương nhất trên hành tinh, nơi các trận lũ lụt và thiên tai gần đây đã nhắc nhở chúng ta về những hiểm họa luôn rình rập.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển U22 Lào vào 16 giờ chiều nay (3/12) trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33.
Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký và chính thức thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 trước đó.
Mặc dù không chiếm vị trí số 1 khi thuộc về trà sữa đỏ Thái Lan, nhưng danh sách 62 món đồ uống ngon nhất Đông Nam Á do Taste Atlas chọn lại được thống trị bởi các 'tên tuổi' của Việt Nam.
Từ ngày 12.12, futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33 được tổ chức ở Thái Lan.
Theo lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn lúc 16h ngày 3/12/2025 gặp đội tuyển Lào. Sau đó, U22 Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia vào 16h ngày 11/12/2025.
U22 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 33 với mục tiêu không chỉ là 3 điểm trước U22 Lào mà còn phải thắng đậm để tạo lợi thế hiệu số trước kình địch Malaysia.
Để bảo đảm tính toàn vẹn của Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mạnh mẽ nên đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh của Luật Đầu tư (sửa đổi) và không có trường hợp ngoại lệ.
Trước đà suy yếu của các trung tâm sản xuất lớn như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á nổi lên với các tín hiệu tăng trưởng tích cực từ Indonesia, Việt Nam và Malaysia.